Diễn tập phòng chống thiên tai ở nơi “rốn lũ’

10:50' - 05/08/2017
BNEWS Buổi diễn tập đã triển khai đúng kế hoạch đề ra với mục tiêu đảm bảo an toàn hồ đập, tính mạng, tài sản của nhân dân khi mưa bão.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, ngày 4/8, tại thôn Tân Đức 3 - xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn) đã phối hợp với Ban Chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tại Nhà máy và vùng hạ du Thủy điện Hố Hô, thuộc huyện Hương Khê.

Diễn tập phòng chống thiên tai tại Nhà máy và vùng hạ du Thủy điện Hố Hô. Ảnh: EVNNPC

Tham dự cuộc diễn tập có đại diện các cơ quan ban ngành hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, lãnh đạo hai huyện Tuyên Hoá - Hương Khê, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân cơ động, y tế và hàng chục phương tiện tàu xuồng, xe máy, cùng đông đảo người dân vùng hạ du thủy điện.
Buổi diễn tập đã triển khai đúng kế hoạch đề ra với mục tiêu đảm bảo an toàn hồ đập, tính mạng, tài sản của nhân dân khi mưa bão. Chính quyền địa phương đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Nhà máy Thủy điện Hố Hô và sự phối hợp giữa các đơn vị.
Tình huống giả định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa lũ tại huyện Hương Khê nói chung và xã Hương Trạch nói riêng với diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa to đến rất to, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về và Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ theo đúng quy trình.

Diễn tập giả định. Ảnh: EVNNPC

Trong đầu giờ sáng, sau khi thống nhất phương án, đưa ra giả định để thực hiện diễn tập trong khu vực Nhà máy Thủy điện Hố Hô, toàn bộ lực lượng tham gia đã trực tiếp có mặt tại đập Thủy điện Hố Hô tại địa bàn xã Hương Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Sau ba tiếng còi hiệu báo động tình trạng khẩn cấp, cần thiết phải đóng, mở cửa xả nước, những người thực hiện nhiệm vụ đã từng bước thực hiện công việc nhanh chóng và chính xác.
Trong quá trình đóng mở cửa xả nước, tình huống giả định được đặt ra là hệ thống điện lưới bị mất do mưa to gió lớn, nhà máy phải dùng nguồn điện dự phòng chạy bằng dầu diesel, khi đang thực hiện đóng van cửa xả nước thì bất ngờ máy phát điện diesel cũng bị hỏng, buộc những người thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện bằng phương pháp thủ công, đóng, mở bằng thủ công.
Sau những hiệu lệnh vang lên của chỉ huy từ trung tâm chỉ huy nhà máy, lực lượng tham gia diễn tập đã làm đúng, đủ quy trình cần thiết để vừa khắc phục khó khăn trong tình trạng khẩn cấp. Vừa hoàn thành nhiệm vụ đặt ra khi vận hành nhà máy với thời gian nhanh nhất có thể.

Diễn tập giả định tình huống. Ảnh: EVNNPC

Cùng thời gian Nhà máy Thủy điện Hố Hô diễn tập phòng chống thiên tai, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tổ chức diễn tập với tình huống giả định là do ảnh hưởng của bão số 4, địa bàn huyện Hương Khê có gió giật mạnh, mưa to nước chảy xiết dẫn đến nguy cơ sạt lở đổ cột tại vị trí cột 73,74 đường dây mạch kép 371, 372A18.0. Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai các biện pháp xử lý nhanh nhất đảm bảo duy trì cấp điện liên tục cho Nhà máy Thủy điện Hố Hô, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho tính mạng con người cũng như tài sản, thiết bị của ngành điện và nhân dân.
Sau cùng, tại vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô, 200 cán bộ, chiến sĩ, y tế cùng rất đông người dân thuộc 5 thôn là Tân Dừa, Kim Sơn, Phúc Trung, Tân Thành và Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch đã tham gia diễn tập PCTT &TKCN do Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Hương Khê, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp tổ chức.
Kết thúc buổi diễn tập, các thành phần chức năng đã họp, đánh giá rút kinh nghiệm tại Hội trường xã Hương Trạch. Ông Lê Ngọc Huấn - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Diễn tập phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm mà các Sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh cũng như UBND huyện Hương Khê và Nhà máy Thủy điện Hố Hô phối hợp thực hiện. Diễn tập nhằm đối phó trước thực tế tình hình bão lũ, thiên tai vẫn luôn diễn ra hết sức phức tạp khiến địa bàn này luôn chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản”.
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đánh giá, buổi diễn tập trên sông Ngàn sâu đoạn qua xã Hương Trạch đã được các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện nhận lực, vật lực, đảm bảo các yêu cầu mục tiêu đề ra.

Buổi diễn tập. Ảnh: EVNNPC

Theo ông Lê Ngọc Huấn, để làm tốt công tác PCTT & TKCN thì việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi người dân là yêu cầu số 1. Bởi chỉ có người dân mới tự ý thức được tính mạng của mình, mất người là mất của, còn người thì sẽ tạo ra của.
“Do đó, trong mỗi gia đình khi thực hiện phòng chống thiên tai cũng phải chỉ ra một người chỉ huy, phải đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, phải được chuẩn bị tốt phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết, có sức khỏe, sức trẻ tại chỗ khi mùa mưa bão đến thì mới có thể bảo vệ và phòng chống thiên tai một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn và gìn giữ tài sản khi thiên tai địch họa đe dọa”, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nói.
Chia sẻ sau khi kết thúc diễn tập, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn, kiêm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết, năm 2017, Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn đã khẩn trương triển khai các công tác khắc phục thiệt hại mùa mưa lũ năm 2016 theo chỉ đạo từ Trung ương. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, công ty đã phối hợp với UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hương Khê, vùng hạ du Thủy điện Hố Hô xây dựng các quy chế phối hợp giữa nhà máy với các xã cùng hạ du để thực hiện trong quá trình điều tiết lũ.
Hàng năm, nhà máy vẫn thực hiện diễn tập PCTT &TKCN độc lập nhưng năm nay, nhà máy đề nghị “ghép” với địa phương để sát hơn với các tình huống thực tiễn, theo nguyên tắc “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, với phương châm “4 tại chỗ”. Sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, hiệu quả giữa nhà máy và chính quyền địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai. Bởi khi điều tiết lũ, chính quyền chính là cầu nối đưa thông tin sớm nhất với nhân dân vùng hạ du để chuẩn bị các phương án đối phó.
Phía Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn luôn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho người dân kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống thiên tai và khuyến cáo nhân dân xây dựng nhà cửa theo mô hình vượt lũ, chuẩn bị lương thực dự trữ, các nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men, thuyền bè… để thích ứng với một địa bàn được coi là “rốn lũ”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục