Doanh nghiệp bức xúc vì tuyến đường ngã 3 Đình Vũ – Hải Phòng chậm được sửa chữa

18:45' - 30/07/2016
BNEWS Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến đường ngã 3 Đình Vũ.
Doanh nghiệp bức xúc vì tuyến đường ngã 3 Đình Vũ – Hải Phòng chậm được sửa chữa. Ảnh: congly.com.vn

Theo văn bản kiến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, thời gian qua Hiệp hội đã nhận được nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp hội viên phản ánh về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên tuyến đường ngã 3 Đình Vũ, nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường bao Trần Hưng Đạo, đường 356.

Cụ thể, tại khu vực này, có nhiều hố lớn, hố sâu, hư hỏng gần hết mặt đường và đoạn từ cảng 189 đến khu vực Cảng Đình Vũ bị lún sụt, lòng đường hẹp do thi công chậm chạp, dở dang, tạo thành nhiều mương nước sâu chạy song song với đường giao thông.

Khi trời mưa bão, nước ngập mặt đường, cảnh báo nguy hiểm của đơn vị thi công sơ sài, cẩu thả, lái xe không thể nhìn thấy để phân biệt đường giao thông và hố nước, đã dẫn đến nhiều xe bị tai nạn.

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến vẫn thường xuyên xảy ra. Các phương tiện gặp nhiều sự cố, đặc biệt các đầu kéo sơmi rơmoóc đi qua rất dễ bị gãy trục hoặc treo cầu.

Trước đó, tại buổi làm việc với Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng cuối tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch sửa chữa, khắc phục ngay hư hỏng của nút giao thông này, để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng, khu vực Ngã 3 Đình Vũ: nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường bao Trần Hưng Đạo, đường 356 và khu vực cảng 189 đến cảng Đình Vũ vẫn chưa được khắc phục. Tình trạng ngày càng trầm trọng, đặc biệt, từ chiều 27/7- 29/7 do ảnh hưởng của cơn bão số 1, gây ùn tắc nghiêm trọng kéo dài. Nhiều xe đầu kéo chở container bị hư hỏng, sa vào các hố thi công.

Theo đánh giá, nếu tình trạng trên kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cảng biển, các doanh nghiệp chủ hàng cũng như doanh nghiệp vận tải.

Để khắc phục tình trạng trên, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục sửa chữa đoạn đường hư hỏng trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp cảng biển và vận tải của thành phố Hải Phòng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục