Doanh nghiệp cơ khí sẽ liên kết tiêu thụ sản phẩm

15:31' - 11/08/2017
BNEWS Các doanh nghiệp trong ngành cần tăng cường sự liên kết hơn nữa, đặc biệt trong vấn đề hợp tác, chia sẻ thông tin thị trường và sử dụng sản phẩm của nhau.
Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN.
Tại hội nghị các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí ngày 11/8, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thụ cho rằng, các doanh nghiệp trong ngành cần tăng cường sự liên kết hơn nữa, đặc biệt trong vấn đề hợp tác, chia sẻ thông tin thị trường và sử dụng sản phẩm của nhau.

Ông Thụ cho hay, liên kết tiêu thụ sản phẩm của nhau chính là hướng đi giúp các doanh nghiệp trong ngành cùng lớn mạnh, mở rộng được thị trường. Đơn cử như Công ty cơ khí Hà Nội, đã có sự liên kết với nhiều đơn vị trong ngành cơ khí để cùng sản xuất phụ tùng ô tô, máy móc, các thiết bị thủy công...

Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí cho hay, Hiệp hội đã làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước về tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành cơ khí phát triển.

Trong nửa năm qua, Thường trực Hiệp hội đã có nhiều hoạt động, giới thiệu đơn hàng, liên kết các đơn vị sản xuất trong Hiệp hội. Đơn cử như giới thiệu các mặt hàng chế tạo cột điện VIBA tại Myanmar cho các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

Hay điển hình là tổ chức liên kết giữa các công ty trong Hiệp hội như Công ty Cơ khí Hà Nội làm sản phẩm đúc cho Công ty chế tạo máy nông nghiệp TAMACO, Hợp tác chế tạo chi tiết ô tô cho TMT và Ô tô Thaco, Công ty Z179, Học viện Kỹ thuật quân sự, Công ty FUMEE, sản xuất thử nghiệm cầu xe ô tô phục vụ dự án nội địa hóa ngành ô tô; Giới thiệu Công ty Bơm Hải Dương tham gia các dự án nhà máy nhiệt điện.

Đồng thời, Hiệp hội cũng đã tổ chức các cuộc gặp và làm việc với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp

Theo Chủ tịch VAMI, thời gian tới, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa gắn kết các doanh nghiệp trong ngành với nhau, giới thiệu các sản phẩm và doanh nghiệp có thế mạnh ra nước ngoài để tạo thị trường rộng hơn, đa dạng hơn.

Chia sẻ tại buổi hội nghị, ông Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội cho biết, doanh nghiệp trong khối Hà Nội liên kết với nhau, có thể tạo ra thị trường lưu thông hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng cao hơn nữa là việc các doanh nghiệp trong ngành sử dụng công nghệ, nguồn lực thông qua hợp tác, mà không thể tính bằng tiền.

Do vậy, cần có sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong ngành cơ khí với nhau. Ngay tại Hà Nội, cũng đã là thị trường rất lớn và đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp trong khối.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng cũng cho rằng, trong bối cảnh Chính phủ, các bộ ngành chưa đưa ra được chính sách phát triển ngành cơ khí cho giai đoạn tới, thì các doanh nghiệp phải tự thân, tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng cạnh tranh; trong đó, kết nối chặt hơn giữa chính các doanh nghiệp cùng ngành, lĩnh vực là điều mà Hiệp hội và các doanh nghiệp có thể xúc tiến ngay.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục