Doanh nghiệp tại Bình Dương thiếu hàng chục ngàn lao động sau Tết

16:05' - 07/02/2017
BNEWS sau Tết Nguyên đán 2017 có khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cần tuyển dụng gần 20.000 lao động mới để sản xuất do thiếu hụt lao động.
Doanh nghiệp Bình Dương thiếu hụt lao động sau Tết. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/2, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương cho biết, sau Tết Nguyên đán 2017 có khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cần tuyển dụng gần 20.000 lao động mới để sản xuất do thiếu hụt lao động.

Theo đó, các doanh nghiệp cần khoảng 2.000 lao động kỹ thuật, văn phòng và gần 18.000 lao động phổ thông. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần tuyển dụng 2.000 lao động dịch vụ - thời vụ. Số lao động cần tuyển dụng chủ yếu thuộc các ngành nghề như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, kế toán, tài xế…

Mức lương mà các doanh nghiệp đưa ra đối với lao động chưa qua đào tạo nghề ở mức từ 6-7 triệu đồng/người/tháng, nhiều doanh nghiệp còn rao “nộp hồ sơ, đi làm ngay chỉ cần chứng minh thư và giấy khám sức khỏe” với mức thu nhập từ 9-10 triệu đồng/tháng.

Ông Đào Trần Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, do sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều công nhân nghỉ việc hoặc chuyển việc làm khác nên các doanh nghiệp thiếu hụt nguồn lao động, do đó cần tuyển dụng hàng chục ngàn lao động để cân đối hoạt động sản xuất kinh doanh./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục