Doanh số bán nhà của Mỹ sẵn có đạt “đỉnh” trong hơn 10 năm

14:36' - 25/01/2018
BNEWS Số liệu vừa công bố cho thấy doanh số bán nhà sẵn có tại Mỹ tuy giảm trong tháng 12/2017 sau ba tháng tăng liên tiếp, nhưng vẫn khép lại năm 2017 ở mức cao nhất trong hơn 10 năm.
Doanh số bán nhà của Mỹ sẵn có đạt “đỉnh” trong hơn 10 năm. Ảnh minh họa: Reuters
Theo báo cáo ngày 24/1 của Hiệp hội quốc gia Các nhà Kinh doanh Bất động sản Mỹ (NAR), doanh số bán nhà sẵn có (đã điều chỉnh theo mùa) trong tháng 12/2017 tại Mỹ giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2016, khi doanh số bán tại cả bốn khu vực của nước này đều giảm, nhất là ở miền Đông bắc và Trung Tây.
Nguyên nhân của điều này là do nguồn cung nhà trên thị trường tụt xuống mức thấp kỷ lục đã đẩy giá nhà đi lên và “gạt” bớt một số lượng khách tiềm năng mua nhà lần đầu.
Số nhà chưa bán tại Mỹ trong tháng 12/2017 giảm 11,4% xuống 1,48 triệu căn, khiến nguồn cung nhà giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 31 liên tiếp lượng nhà chưa bán tại Mỹ giảm.
Trong cả năm 2017, doanh số bán nhà sẵn có tại Mỹ tăng 1,1% so với năm 2016, lên 5,5 triệu căn, mức cao nhất kể từ năm 2006.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục