Doanh số bán ô tô Mỹ vượt dự báo trong tháng 1/2016

07:46' - 04/02/2016
BNEWS Giới chuyên gia dự báo năm 2016 sẽ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngành công nghiệp ô tô Mỹ lập kỷ lục về doanh số bán, ước đạt 18 triệu chiếc.
Doanh số bán ô tô Mỹ vượt dự báo trong tháng 1/2016. Ảnh: TTXVN

Bất chấp sự đổ bộ của cơn bão tuyết lớn mang tên "Snowzilla" làm tê liệt khu vực Bờ Đông nước Mỹ, doanh số bán ô tô của nước này trong tháng 1/2016 có vẻ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ trong năm 2015.

Theo báo cáo mới công bố của công ty nghiên cứu thị trường Autodata, trong tháng Một vừa qua, doanh số bán ô tô của Mỹ đạt khoảng 1,15 triệu chiếc.

Mặc dù con số này giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2014, song vẫn cao hơn dự báo giảm 0,5%-5% của các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Các hãng sản xuất ô tô lớn cho rằng kết quả tích cực trên có được là do ngành công nghiệp ô tô Mỹ vẫn đang hưởng lợi từ việc giá dầu "lao dốc", chính sách tín dụng dễ dàng và kinh tế tăng trưởng ổn định.

Autodata nêu rõ, tổng doanh số bán ô tô đã điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong 12 tháng tính tới tháng 1/2016 đạt 17,68 triệu chiếc, vượt mức tương ứng 17,47 triệu chiếc của năm 2015.

Karl Brauer, chuyên gia phân tích từ Kelley Blue Book, cho biết rất nhiều nhà chế tạo xe ô tô vừa ghi nhận một tháng Một kinh doanh thành công nhất từ trước tới nay, báo hiệu một năm mới thuận lợi trong lĩnh vực này, khi mà hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu mua xe mới của người dân sẽ có xu hướng chậm lại.

Trong tháng Một vừa qua, hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors (GM) đã bán ra 203.745 chiếc ô tô và xe tải, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán xe của Ford lại giảm 2,6% xuống 173.723 chiếc.

FCA US, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles cũng vừa chứng kiến tháng kinh doanh khởi sắc khi doanh số bán tăng 6,9%, lên 155.037 chiếc. Toyota (Nhật Bản) lại chỉ bán được 161.283 chiếc trong tháng 1/2016, giảm 4,7% so với năm trước đó.
Trong khi đó, hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen (VW) cũng chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán trong tháng Một vừa qua, trong bối cảnh vụ bê bối gian lận khí thái bị phanh phui hồi năm ngoái vẫn đang "phủ bóng đen" lên hoạt động kinh doanh của hãng này. Kết thúc tháng 1/2016, doanh số bán của VW đạt 20.079 chiếc, giảm 14,65%.

Trong lĩnh vực kinh doanh "ô tô xanh", nhà sản xuất xe điện Tesla cũng khởi đầu năm 2016 đầy thuận lợi, khi doanh số bán ô tô tháng Một tăng tới 120% và đạt 2.200 chiếc.

Doanh số bán ô tô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2015, nhờ số việc làm tăng đã giúp thu nhập hộ gia đình được cải thiện, giá xăng dầu hạ thấp và sự nới lỏng các điều khoản tín dụng.

Giới chuyên gia dự báo năm 2016 sẽ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngành công nghiệp ô tô Mỹ lập kỷ lục về doanh số bán, ước đạt 18 triệu chiếc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục