Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc tăng trưởng khá

11:52' - 13/10/2017
BNEWS Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), doanh số bán ô tô tại thị trường nội địa trong tháng 9/2017 đạt 2,71 triệu chiếc, tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Sản lượng ô tô của Trung Quốc trong tháng qua cũng đạt được những kết quả khả quan với 2,67 triệu chiếc, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo CAAM, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2017, tổng sản lượng và doanh số ô tô tại thị trường Trung Quốc lần lượt đạt tốc độ tăng trưởng 4,8% và 4,5% so với cùng kỳ năm 2016, tương đương với 20,35 triệu chiếc và 20,23 triệu chiếc.

Cũng trong tháng 9/2017, thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 78.000 xe chạy bằng năng lượng mới (NEV), tăng tới 79,1% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng 76,3% trong tháng 8/2017. Tính từ tháng Một đến tháng Chín, doanh số NEV tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đạt tốc độ tăng trưởng khá cao với 37,7%.

Kết quả đầy ấn tượng trên xuất phát từ những chính sách ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc như miễn thuế, giảm giá bán xe, và yêu cầu các cơ quan chính phủ mua sắm xe NEV. Những chính sách trên nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại xe NEV để giảm bớt ô nhiễm môi trường.

CAAM cho biết doanh số bán xe du lịch tại Trung Quốc trong tháng qua tăng 3,3% lên 2,34 triệu chiếc. Tính gộp cả giai đoạn từ tháng Một đến tháng Chín, thị trường nước này đã tiêu thụ 17,15 triệu xe du lịch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số của các thương hiệu ô tô nội địa trong tháng 9/2017 chỉ đạt 966.000 chiếc, giảm 0,9% so với năm trước đó.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong tháng qua đạt tốc độ tăng trưởng rất cao với 38,9%, tương đương với 83.000 chiếc. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2017, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 623.000 xe, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục