Doanh số bán xe ô tô tại Mỹ có thể sẽ giảm nhẹ trong tháng 12/2016

19:05' - 23/12/2016
BNEWS Dự báo mới nhất do hai công ty tư vấn J.D Power và LMC Automotive công bố hôm 21/12 cho thấy doanh số bán ô tô tại Mỹ có thể sẽ giảm nhẹ trong tháng 12/2016.
Doanh số bán xe ô tô tại Mỹ có khả năng giảm nhẹ trong tháng 12. Ảnh: Inautonews
Nguyên do là bởi người tiêu dùng vẫn lạnh nhạt với các phương tiện giao thông loại nhỏ, dù các doanh nghiệp đã giảm giá mạnh.
Mặc dù doanh số bán xe ô tô cả năm 2016 của Mỹ có thể đạt mức cao kỷ lục mới, song Power và LMC ước tính tổng doanh số bán ô tô đươc điều chỉnh theo mùa trong 12 tháng năm nay sẽ vào khoảng 17,5 triệu chiếc, không thay đổi nhiều so với tổng doanh số cao kỷ lục của năm 2015.
Trong bối cảnh giá xăng đi xuống, người Mỹ đã quay lung với xe ô tô cỡ nhỏ và chuyển sang dùng các loại phương tiện giao thông có kích thước lớn hơn như xe thể thao đa dụng (SUV). Các nhà sản xuất xe tại Detroit đang có xu hướng cắt giảm sản lượng một số loại xe, nhất là xe cỡ vừa và nhỏ, thừa nhận rằng thị trường đã đạt đến trạng thái "bão hòa".
General Motor Co. dự định sẽ cho thôi việc 3.300 công nhân tại ba xưởng sản xuất ô tô của hãng này. Ford Motor Co. và Fiat Chrysler Automobiles NV cũng đã lên kế hoạch cắt giảm nhân công tạm thời tại một số xưởng sản xuất của họ.
Vào tháng trước, doanh số bán xe ở Mỹ đạt gần 1,39 triệu chiếc, chỉ thấp hơn khoảng 10.000 chiếc so với tháng 10/2016. Và các nhà chế tạo ô tô tại Mỹ đã đảo ngược tình trạng doanh số bán xe sụt giảm trong ba tháng trước đó, nhờ các đợt giảm giá mạnh và tăng thêm ngày bán hàng trong tháng 11/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục