Doanh thu hợp đồng quân sự của Pháp đạt kỷ lục hơn 20 tỷ euro

07:01' - 21/01/2017
BNEWS Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo doanh thu vũ khí trong năm 2016 của nước này đã đạt mức kỷ lục nhờ các hợp đồng bán tàu ngầm cho Australia và các máy bay chiến đấu cho Ấn Độ.

Trong bài phát biểu với các quan chức quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Le Drian cho biết mặc dù vẫn chưa tính được tổng số, song nhờ các hợp đồng với Australia mà doanh thu vũ khí của Pháp trong năm vừa qua đã phá vỡ kỷ lục với hơn 20 tỷ euro (21,33 tỷ USD).

Trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Pháp đạt 17 tỷ euro.

Hồi tháng 12/2016, Australia và Pháp đã ký thỏa thuận trong đó tập đoàn DCNS của Pháp sẽ đóng 12 tàu ngầm với tổng trị giá 38 tỷ USD.

Paris cũng hoàn thành thỏa thuận bán 36 máy bay chiến đấu hiện đại Rafale của hãng Dassault trị giá 9 tỷ USD cho Ấn Độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục