Đơn đặt hàng xuất khẩu của nước Anh tăng cao nhất trong 2 năm qua

06:40' - 01/09/2016
BNEWS Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Công nghiệp Vương quốc Anh (CBI), số đơn đặt hàng xuất khẩu của đất nước này trong tháng 8/2016 đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm qua.
Đơn đặt hàng xuất khẩu của nước Anh tăng cao nhất trong 2 năm qua. Ảnh: reuters

Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Công nghiệp Vương quốc Anh (CBI), số đơn đặt hàng xuất khẩu của đất nước này trong tháng 8/2016 đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm qua, sau sự kiện cử tri nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, khiến đồng bảng Anh suy yếu.

Anna Leach, nhà phân tích kinh tế hàng đầu của CBI, cho biết hoạt động sản xuất tăng cao hơn dự kiến là một điều đáng mừng và đồng bảng Anh sụt giảm đang hỗ trợ thúc đẩy các đơn hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi vì nó có lợi cho xuất khẩu nhưng cũng đẩy chi phí nhập khẩu tăng lên.

Trong tháng 7/2016, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) Markit/CIPS trong lĩnh vực chế tạo tại nước Anh đã tụt xuống chỉ còn 48,2 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2013.

Đây được coi là một trong những tín hiệu mới nhất cho thấy "cú sốc" Brexit đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Anh.

Trong khi đó, niềm tin kinh doanh tại "xứ sở sương mù" cũng giảm sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6.

Liên đoàn Công nghiệp Vương quốc Anh còn cho hay giới doanh nghiệp dự đoán tăng trưởng kinh tế của đất nước sẽ gần như “dậm chân tại chỗ” trong vòng ba tháng tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục