Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống lúa Thu Đông đạt thấp

11:25' - 27/07/2017
BNEWS Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống đạt 355.400 ha lúa Thu Đông, thấp hơn 34.000 ha, tương ứng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy được trên 355.000 ha lúa Thu Đông. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến giữa tháng 7, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống đạt 355.400 ha lúa Thu Đông, thấp hơn 34.000 ha, tương ứng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích lúa Thu Đông năm nay tập trung nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và Long An.
Để sản xuất vụ Thu Đông đạt hiệu quả, một số địa phương khuyến cáo nông dân chỉ xuống giống trong vùng đê bao đảm bảo vượt lũ an toàn, đảm bảo thời gian cách ly giữa các vụ. Hiện lúa Thu Đông đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh đến làm đòng, sinh trưởng và phát triển khá.

Các bộ giống cho sản xuất lúa của vụ gồm giống đặc sản (JASMINE 85, VD 20...); giống chủ lực (OM 4900, OM 4218, OM 6976, IR50404...); giống bổ sung (OM 5451, OM 7347, Nàng Hoa 9, giống Nếp IR 46-25...).
Cả nước cũng đã gieo cấy được 2.124.800 ha lúa Hè Thu, tăng 2% cùng kỳ năm ngoái; trong đó, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Nam đạt 1.924.800 ha, giảm 0,1%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước 1.649.300 ha, chiếm 77,6% diện tích gieo cấy cả nước và giảm 2,3% so với cùng kỳ.

Diện tích lúa Hè Thu 2017 tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự báo có thể thấp hơn cùng kỳ do một số diện tích chuyển qua trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc không sản xuất để điều chỉnh lịch thời vụ…
Theo tổng hợp từ các địa phương, lúa Hè Thu đang phát triển tương đối tốt. Hiện trà lúa Hè Thu muộn ở giai đoạn đứng cái, làm đòng, trà lúa Hè Thu sớm đã cho thu hoạch 663.700 ha, chiếm 34,5% diện tích xuống giống, năng suất ước đạt 58,7 tạ/ha, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch đạt 654.300 ha, bằng 39,7% diện tích xuống giống.
Hiện các địa phương phía Bắc đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Mùa, lúa phát triển tương đối tốt, diện tích lúa Mùa sớm đang trong giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh. Tiến độ gieo cấy lúa Mùa ở các tỉnh phía Bắc nhanh hơn cùng kỳ do thời tiết năm nay thuận lợi hơn, các tỉnh phía Bắc hoàn thành vụ Đông Xuân sớm hơn cùng kỳ vì không chịu rét đậm rét hại nên gieo trồng lúa Mùa sớm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục