Động đất mạnh 6,7 độ richter ngoài khơi Solomon

13:10' - 20/12/2016
BNEWS Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Solomo ngày 20/12.

Theo USSG, trận động đất xảy ra vào lúc 4h21 giờ GMT (11h21 giờ Hà Nội), tại vị trí cách thủ đô Honiara khoảng 164 km, tâm chấn sâu 35 km. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra và chưa có báo cáo về thiệt hại.

Quần đảo Solomon nằm ở "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Ngày 9/12 vừa qua, khu vực nói trên cũng rung chuyển vì một trận động đất mạnh 7,7 độ richter dẫn tới cảnh báo sóng thần. Một ngày sau đó đã xảy ra dư chấn 6,9 độ richter và một dư chấn nữa mạnh 6 độ richter xảy ra ngày 11/12./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục