Động đất tại Đài Loan (Trung Quốc): Nhật Bản sẽ viện trợ 1 triệu USD

18:40' - 08/02/2016
BNEWS Ngày 8/2, Nhật Bản cho biết sẽ dành khoản viện trợ trị giá 1 triệu USD nhằm hỗ trợ và giúp tái thiết cơ sở hạ tầng Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sau trận động đất mạnh 6,7 độ Richter hôm 6/2.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ trên cho Hội chữ thập đỏ tại vùng lãnh thổ này. Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, Tokyo cũng sẵn sàng điều động lính cứu hỏa và nhân viên Lực lượng phòng vệ theo yêu đề nghị của Đài Loan.

Theo Trung tâm Mạng lưới theo dõi động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 3h57' ngày 6/2 theo giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu khoảng 15 km.

Như vậy, tính đến trưa 8/2, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất là 37 người, trong đó 35 thi thể được tìm thấy tại tòa chung cư 17 tầng bị sập ở Đài Nam. Hiện vẫn còn hơn 110 người được cho là đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục