Động lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ yếu đi vào cuối năm 2015

16:27' - 05/01/2016
BNEWS Ttháng 12, hoạt động chế tạo tại Mỹ thu hẹp hơn, trong bối cảnh giá dầu thấp làm giảm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, trong khi đầu tư cho xây dựng trong tháng 11 giảm lần đầu tiên trong hơn 1 năm.
Động lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ yếu đi vào cuối năm 2015. Ảnh: Reuters.

Những số liệu này cho thấy động lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ vào cuối năm 2015 có phần yếu đi.

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết chỉ số trong lĩnh vực chế tạo đã giảm từ 48,6 (điểm) trong tháng 11/2015 xuống 48,2 trong tháng 12/2015 và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2009. Lĩnh vực chế tạo, vốn đóng góp 12% GDP của Mỹ, đã bị tác động tiêu cực bởi sự tăng giá của đồng USD, nhu cầu toàn cầu giảm sút và nhiều doanh nghiệp trong nước nỗ lực giảm bớt việc xây dựng các kho chứa hàng.

Còn theo số lieu của công ty nghiên cứu thị trường Markit, Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo giảm từ 52,8 trong tháng 11/2015 xuống 51,2 trong tháng 12/2015 và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2012.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất chế phẩm xăng dầu và than đá phàn nàn rằng giá dầu thấp đã ảnh hưởng tới hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt.

Tháng trước, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004 và gây sức ép lớn đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Điển hình, các công ty như Schlumberger và Halliburton đã buộc phải cắt giảm ngân sách dành cho đầu tư.

Trong một báo cáo riêng rẽ, Bộ Thương mại Mỹ cho hay đầu tư trong lĩnh vực xây dựng trong tháng 11/2015 giảm 0,4%, lần giảm đầu tiên và cũng là lần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2014. Các số liệu trên đã phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong ngắn hạn, khiến các nhà kinh tế hạ dự báo tăng trưởng trong quý IV/2015 xuống 1,1%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục