Đồng USD ở gần mức thấp trong 13 tháng

17:34' - 31/07/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch tại London ngày 31/7, chỉ số đồng USD ở gần mức thấp trong 13 tháng so với các đồng tiền chủ chốt, do tình hình bất ổn chính trị.
>>Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng đang khép lại cơ hội với sáng kiến hòa bình của Seoul
>>Có khả năng Triều Tiên hoàn tất chương trình phát triển tên lửa đạn đạo
Đồng USD ở gần mức thấp trong 13 tháng. Ảnh: AP

Cụ thể, chỉ số đồng USD - thước đo “sức mạnh” của đồng tiền này với sáu đồng tiền chủ chốt khác - tăng 0,2% lên 93,450, so với mức giảm 0,6% trong phiên cuối tuần trước. Trước đó vào ngày 27/7, chỉ số này đã giảm xuống mức “đáy” kể từ tháng 6/2016.
Theo số liệu của Thomson Reuters, tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã giảm hơn 11,5% so với đồng euro.
Ngày 29/7, Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đã khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này và nói rằng vụ thử lần thứ hai tên lửa ICBM Hwasong-14 đã thành công.
Theo thông báo của KCNA, tên lửa đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa 3.724,9 km, bay xa 998 km và đã bắn trúng mục tiêu trên biển. Diễn biến mới về ICBM là một trong các yếu tố chính chi phối thị trường chứng khoán, vàng, tiền trong phiên đầu tuần.
>>Căng thẳng địa chính trị tác động tới TTCK châu Á
>>Giá vàng ở quanh mức cao nhất gần 7 tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục