Đồng yen tăng giá so với đồng USD

18:14' - 29/04/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 29/4 tại thị trường London, đồng yen tiếp tục giành lợi thế so với đồng bạc xanh sau khi BoJ quyết định không tung thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ mới.
Đồng USD tăng giá so với đồng yen Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Trong phiên này, đồng USD có lúc “rơi” xuống chỉ còn 106,90 yen đổi lấy 1 USD, mức thấp nhất của khoảng 18 tháng qua, từ mức lần lượt là 108,39-108,41 yen/USD tại thị trường Tokyo và 108,04-108,14 yen/USD tại New York trong phiên 28/4.

Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ phiên 29/4.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 29/4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã nâng tỷ giá hối đoái giữa đồng NDT và USD thêm 0,56% lên mức 6,4589 NDT/USD, mức tăng lớn nhất/ngày kể từ tháng 7/2005.

Ken Cheung, chiến lược gia về tiền tệ tại Ngân hàng Mizuho Bank ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nhận định việc tỷ giá đồng NDT tăng mạnh hôm nay là phản ứng với đồng USD yếu, không mang tính chất đường hướng chính sách.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục