Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan sẽ được đẩy nhanh vào đầu năm tới

14:19' - 04/06/2018
BNEWS Dự án đường sắt cao tốc, chạy từ thủ đô Bangkok đến Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan, dự kiến sẽ được tiến hành trên diện rộng vào đầu năm 2019.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith vừa cho biết việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, chạy từ thủ đô Bangkok đến Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan, dự kiến sẽ được tiến hành trên diện rộng vào đầu năm 2019 sau khi các cuộc đấu thầu diễn ra vào cuối năm nay.

Việc xây dựng các phần chính của giai đoạn I dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 3/2019.

Toàn bộ tuyến đường dài 253 km từ Bangkok tới Nakhon Ratchasima được chia thành 14 đoạn đường, trong đó có hai đoạn nhỏ đã được bắt đầu triển khai vào cuối năm ngoái.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan cho hay trong số 12 đoạn đường chính còn lại, sáu đoạn sẽ được mở thầu vào tháng 9/2018 và việc khởi công xây dựng dự kiến bắt đầu vào tháng 3/2019. Sáu đoạn tiếp theo sẽ được mở thầu vào tháng 11/2018 và việc xây dựng bắt đầu vào tháng 4/2019.

>>>Thái Lan xem xét áp thuế đối với túi nylon

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục