Dự báo thời tiết 10/12: Bắc bộ ấm lên, nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C

08:59' - 10/12/2015
BNEWS Dự báo thời tiết hôm nay ngày 10/12, Bắc bộ sẽ ấm lên và hửng nắng, nền nhiệt tăng lên từ 2-3 độ C. Trung bộ sẽ dứt mưa, nhiệt độ tăng.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ảnh: TTXVN

Tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, tại khu vực miền Bắc, gió Tây và gió Đông Nam ẩm đang yếu đi, thay vào đó là gió Tây Bắc khô xua tan lớp mây ẩm.

Vì vậy, trong ngày 10/12, Bắc bộ sẽ ấm lên và hửng nắng, nền nhiệt tăng lên từ 2-3 độ C. Trung bộ sẽ dứt mưa, nhiệt độ tăng. Trong khi đó Nam bộ tiếp tục khô nóng vào ban ngày và mưa rải rác về đêm.

Trên biển, khu vực huyện đảo Trường Sa duy trì thời tiết tốt, nắng nhẹ trong khi huyện đảo Hoàng Sa có khả năng mưa dông và lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/12:

- Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

- Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

- Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

- Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

- Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục