Dự báo thời tiết 14/1: Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét

07:47' - 14/01/2017
BNEWS Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét, vùng núi có nơi rét đậm 10 độ C, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa diện rộng.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5m-2,5m; Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên hôm nay và ngày mai  (15/1) ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa diện rộng, khu vực các tỉnh từ Quảng Nam-Ninh Thuận có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiếtcác vùng trên cả nước ngày 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 20-23 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Hà Nội trời nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, phía nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ C.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.
Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 26 độ C.
Nam Bộ đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Bắc Vịnh Bắc bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.
Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió mạnh cấp 4, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét, vùng núi có nơi rét đậm 10 độ C, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa diện rộng.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục