Dự báo thời tiết: Bắc bộ hửng nắng

08:06' - 03/02/2016
BNEWS Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 3/2), các tỉnh Bắc bộ đỡ buốt giá hơn nhờ ban ngày mây giảm, trời hửng nắng kéo nhiệt độ toàn vùng tăng nhẹ, cao nhất trên 20 độ C.
Dự báo thời tiết hôm nay (3/2: Bắc bộ trời hửng nắng. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày và đêm 3/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nền nhiệt thấp nhất 10 - 13 độ C, cao nhất 15 đến 18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc thổi cấp 2 - 3. Nhiệt độ tăng khá nhiều so với ngày hôm qua nhưng trời vẫn rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao vẫn có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 15 - 18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Dự báo thời tiết cho các vùng:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, cao nhất 15 - 18 độ C.

Miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét; phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, phía Nam 13 - 16 độ C; cao nhất 15 - 18 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là những ngày trời nắng, gió Đông Bắc thổi cấp 2 - 3. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi với nền nhiệt thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, nhiệt độ ban ngày cao hơn từ 2 - 3 độ C và 5 - 6 độ C vào ban đêm so với Tây Nguyên.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục