Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/12: Miền Trung tiếp tục có mưa to và nguy cơ lũ

18:11' - 18/12/2016
BNEWS Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai: Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định. Sang ngày 19/12, các tỉnh này vẫn tiếp tục có mưa to, khả năng xảy ra lũ vẫn còn.
Mưa làm ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 18/12, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Lũ trên các sông ở Khánh Hòa và Ninh Thuận có khả năng lên lại và ở mức báo động 1, báo động 2.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên đến Khánh Hòa giảm dần.

Đêm 18 và ngày 19/12, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng vúi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ cũng như khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 80-99%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp hồi 13 giờ ngày 18/12 có vị trí ở vào khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, 111-113 độ kinh Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục