Dự báo thời tiết hôm nay 23/4: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào

07:57' - 23/04/2017
BNEWS Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, sáng và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 93%.
Dự báo thời tiết hôm nay 23/4. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, tại Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, trong khi đó Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3, sáng và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C./.

>>> Dự báo thời tiết Huế 7 ngày tới

>>> Dự báo thời tiết Thanh Hóa 3 ngày tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục