Dự báo thời tiết ngày 23/2: Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, gió giật mạnh

18:07' - 22/02/2018
BNEWS Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 22 và ngày 23/2 các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, trong cơn dông có khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 23/2: Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, gió giật mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tràn xuống, đêm 22/2, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Trên đất liền, đêm 22/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Bắc bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ dự báo thời tiết có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, núi cao dưới 9 độ C.
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 22 và ngày 23/2, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất16 - 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 23 độ C.
Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 15 - 18 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế dự báo thời tiết có nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, phía Nam 18 - 21 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.
Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C./.
Xem thêm:

>>>Dự báo thời tiết ngày 22/2: Bắc bộ trời chuyển rét kèm mưa nhỏ, vùng núi rét đậm

>>>Từ đêm mai, Hà Nội có mưa, trời chuyển rét

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục