Dự báo thời tiết ngày mai 16/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào vàvà dông rải rác

19:41' - 15/04/2018
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 16/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai 16/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 17 giờ, ngày 15/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.
Dự báo đêm 15/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm 15/4 và sáng 16/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.
Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày mai 16/4:


Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.
Dự báo đêm 15/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ từ 17 - 20 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ từ 18 - 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.
Nam Bộ đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục