Dự báo thời tiết ngày mai 22/6: Bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng

17:07' - 21/06/2017
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 22/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.
Dự báo thời tiết ngày mai 22/6: Bắt đầu đợt nắng nóng trên diện rộng. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai 22/06, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày mai 22/6

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 22-24/06 trời oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-35 độ, có nơi trên 35 độ. 

Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; vùng đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Khu vực Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, Thanh Hóa đến Phú Yên trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lức có mưa rào.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 21/6

Từ đêm 21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.
Vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.
Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.
Khu vực Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.
Đêm 21/6, do ảnh hưởng của dải thấp ở 21-23 độ vĩ Bắc nên ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực giữa biển Đông và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4–10 km trong mưa./.

>>>Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Kỳ thi THPT sẽ có thời tiết khá mát mẻ

>>>Cảnh báo mưa dông mạnh trên biển, Bắc Bộ cuối tuần nắng nóng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục