Dự báo thời tiết ngày mai 7/4: Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có nơi rét đậm

19:07' - 06/04/2018
BNEWS Dự báo thời tiết đêm nay 6/4, ngày mai 7/4: Bắc Bộ nhiều mây, trời rét.
Dự báo thời tiết ngày mai 7/4: Bắc Bộ nhiều  mây. Ảnh: TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, đêm 6/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Từ ngày 7/4, trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới báo động 1.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu (huyện Nậm Nhùn), Điện Biên (huyện Tuần Giáo, Mường Ảng), Sơn La (huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mộc Châu), Hòa Bình (huyện Mai Châu, Đà Bắc), Yên Bái (Yên Bình, Văn Chấn), Tuyên Quang (Chiêm Hóa), Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Hiện tại một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, một số nơi mưa rất to như tại Vườn quốc gia Bến En: 106mm, Tân Trường: 54mm, Thọ Bình: 45,8mm, Yên Khương: 38,6mm… Cảnh báo trong 6-12 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt tại các huyện: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 6/4 và ngày 7/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24-26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62-99%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có 16-19 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-33 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.
>>>Vùng núi Lào Cai rét đậm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục