Dự báo thời tiết ngày mai 9/3: Hà Nội tiếp tục rét và có mưa

17:22' - 08/03/2017
BNEWS Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm 8, ngày 9/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và rét, một số nơi tại Bắc Bộ có dông, vùng núi thuộc Đông Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Riêng miền Đông thuộc khu vực Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Thời tiết các khu vực đêm 8, ngày 9/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía Nam 19 - 21 độ C; cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

>> Dự báo thời tiết tháng 3: Sẽ có từ 3-4 đợt không khí lạnh tràn về

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục