Dự báo thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Phía Bắc mưa rét, có nơi rét đậm

07:11' - 08/03/2018
BNEWS Dự báo thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Bắc không khí lạnh mạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Phía Bắc mưa rét, có nơi rét đậm . Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thời tiết các vùng trong cả nước có sự khác nhau rõ rệt, các tỉnh phía Bắc xuống đến Huế không khí lạnh mạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến khu vực phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày và đêm 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió Đông bắc cấp 3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; phía Nam có nơi trên 18 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C; phía nam có nơi 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2 - 3; riêng vùng ven biển phía nam đêm có nơi gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Độ ẩm từ 52 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C; phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, miền đông có nơi trên 36 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục