Đủ hàng dự trữ trong các tình huống khẩn cấp

14:28' - 25/09/2015
BNEWS Dầu thô cũng được đưa vào trong danh mục các mặt hàng dự trữ quốc gia, với kế hoạch ban đầu dự trữ 150.000 m3 nhưng hiện kho dự trữ chưa có để đáp ứng số lượng này.

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo đáp ứng đủ khi có tình hình đột xuất, cấp bách xảy ra tại buổi họp báo chuyên đề do Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 25/9.

Theo ông Lê Văn Thời, dầu thô cũng được đưa vào trong danh mục các mặt hàng dự trữ quốc gia, với kế hoạch ban đầu dự trữ 150.000 m3 nhưng hiện kho dự trữ chưa có để đáp ứng số lượng này.

“Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đưa vào dự trữ 30.000 m3, nhưng hiện cân đối ngân sách cũng còn khó khăn nên đang xem xét có thực sự cần thiết hay trừ lại trong 1 – 2 năm tới”, ông Thời nói.

Cấp phát gạo cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Long/TTXVN.

Cũng theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nguồn xăng dầu dự trữ là mua ở trong nước chứ không phải từ nước ngoài và hiện không còn có chức năng bình ổn giá xăng dầu mà do các doanh nghiệp đầu mối thực hiện theo cơ chế thị trường.

Ông Lê Văn Thời cũng khẳng định, chỉ khi khó khăn nhất mới xuất cấp hàng dự trữ quốc gia và để đảm bảo chất lượng hàng hóa thì khi tới hạn sẽ có sự luân chuyển.

Hiện nay, để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước hoặc các Bộ, ngành có thể xuất cấp ngay không cần phải chờ tới khi nhận được văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên sau 5 ngày xuất cấp thì phải hoàn thiện các thủ tục xuất nhận hàng.

Theo báo cáo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, từ đầu năm đến nay Tổng cục đã trực tiếp xuất cấp 77.172 tấn gạo để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết như: cứu trợ cho hơn 870.000 lượt người tại 16 tỉnh, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán; cứu đói giáp hạt, hạn hán, hỗ trợ cho dự án trồng rừng tại hai tỉnh Thanh Hòa và Hà Giang; hỗ trợ cho học sinh tại các trường thuộc khu vực khó khăn.

Về vật tư, thiết bị, đến hết ngày 20/9/2015, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã thực hiện xong việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị (đạt 100%) từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để cấp phát cho 6 Bộ và 63 tỉnh, thành phố gồm: 3.806 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 60 bộ xuồng; 100.000 phao áo cứu sinh; 1.300 chiếc bè cứu sinh nhẹ và 200 bộ thiết bị chữa cháy rừng…

Về tình hình hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong các năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất xấp 138.262 tấn gạo với mức hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm học./.

Hoàng Tùng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục