Du học Anh - Những điều bạn cần biết

13:10' - 17/08/2017
BNEWS Nếu đã xác định sẽ đi du học Anh, bạn cần tìm hiểu kỹ các điều kiện cần thiết để hồ sơ xin du học thành công.

Anh Quốc được biết đến là nước có nền giáo dục lâu đời và chất lượng hàng đầu thế giới. Giáo dục Anh Quốc mang lại nguồn cảm hứng để bạn phát triển kiến thức và kỹ năng, sự tự do sáng tạo và những hỗ trợ để giúp bạn phát huy tốt nhất khả năng của mình. 

Nếu đã xác định sẽ đi du học Anh, bạn cần tìm hiểu kỹ các điều kiện cần thiết để hồ sơ xin du học thành công.

Du học Anh bạn cần có ngoại ngữ tốt. Ảnh: England.edu

1. Trình độ tiếng Anh

Điều kiện đầu tiên nhất, đơn giản nhất nhưng vô cùng thiết yếu mà bạn cần có trong tất cả các điều kiện du học tại Anh chính là vốn tiếng Anh dồi dào. Toàn bộ bài giảng, giáo trình, sách vở đều được thể hiện bằng tiếng Anh.

Chưa kể đến còn có các bài luận, các bài thuyết trình, luận án cũng được viết bằng tiếng Anh khi bạn học tại đây. Vì vậy, để có thể hiểu và nắm bắt được hết các nội dung giảng dạy, bạn cần phải “giàu có” về Anh ngữ.

Học các chuyên ngành về kĩ thuật: kỹ thuật điện, cơ, công nghệ môi trường, cơ điện tử, kỹ thuật vận tải… đều cần phải đạt ít nhất trình độ IELTS là 6.0. Chuyên ngành về kinh doanh, tài chính: kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý chất lượng… đều cần phải đạt ít nhất trình độ IELTS là 6.5. Song song đó cũng cần phải luyện cả trình độ viết Anh ngữ để hoàn thiện các bài tập và bài luận cho khóa học.

Theo yêu cầu hiện nay của Cục biên giới Anh (UK Border), sinh viên muốn đăng ký học tại Anh phải có trình độ tiếng anh nhất định. Cụ thể như sau:

- Các khóa học dự bị: tối thiểu IETLS 4.5

- Cao đẳng, Đại học, sau đại học: tối thiểu IELTS 5.5

Có nghĩa là các bạn phải có điểm tiếng anh tối thiểu này, thì mới có thể xin thư mời trọn gói cho khóa tiếng anh + khóa học chính (Dự bị, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ…). Trong trường hợp này, visa du học Anhcủa các bạn sẽ thuộc diện Tier 4.

Trong trường hợp không có điểm ietls hoặc không đạt được điểm ielts trên, các bạn có sẽ chỉ có thể đăng ký khóa học tiếng anh và visa của các bạn sẽ thuộc diện student visitor.

Trường hợp nào được miễn chứng chỉ IELTS?
Du học sinh sẽ được miễn chứng chỉ IELTS nếu có bằng cấp tương đương với bằng Cử nhân của Anh trở lên và được giảng dạy bằng tiếng anh. 

2. Học lực

Mặc dù điều kiện đầu vào của các trường đều đăng trên website, nhưng các trường sẽ cần xem học bạ, bảng điểm của bạn mới quyết định nhận hay không và có nên học dự bị hay không. 

Điểm trung bình thôi chưa đủ mà phải xem các môn liên quan tới ngành bạn chọn là bao nhiêu. Để thỏa mãn điều kiện du học tại Anh, học lực bạn cần trên 6.5 sẽ được thông qua bước đầu. 

Đối với những bạn học sinh vừa học xong lớp 10 hoặc lớp 11 khi có ý muốn du học, nên chọn học thêm lớp dự bị sau đó chuyển tiếp lên bậc Đại học, sẽ có những yêu cầu khác nhau, có những trường tại Anh không cần trình độ IELTS mà chỉ cần hoàn thành kỳ thi tiếng Anh tại trường như Đại học Brighton.

Quang cảnh trường Đại học Oxford. Ảnh: GoAbroad

3. Chuẩn bị tài chính

Một trong những phần quan trọng khi đi du học chính là chứng minh được khả năng tài chính của bạn. Đối với Anh quốc, điều này chỉ hợp lệ khi tài khoản ngân hàng đứng tên bạn bắt buộc phải được mở tối thiểu 28 ngày kể từ ngày bạn nộp đơn xin du học tại nước sở tại. Nếu như tài khoản đứng tên bố mẹ thì cần có giấy bảo trợ cho bạn từ phía bố mẹ. Số tiền trong tài khoản này cần phải đảm bảo đủ cho 1 năm đầu tiên của bạn tại Anh quốc.

Tùy vào trường học, ngành học và nơi bạn chọn để sinh hoạt học tập mà các mức chi phí sẽ khác nhau. Thông thường, khi quyết định đi du học tại Anh, bạn cần phải có trong tài khoản của mình ít nhất 30.000USD (hơn 600.000.000VND) để có thể đáp ứng được toàn bộ các nhu cầu chi phí tại đây.

Ví dụ bạn chọn sinh sống và học tập tại thủ đô London hay các thành phố tại miền Đông Nam nước Anh sẽ có chi phí sinh hoạt cao hơn so với miền Bắc hoặc xứ Wales hay Scotland và Bắc Ireland. Chi phí sinh hoạt trung bình tại London vào khoảng 10.000USD/ năm, các vùng ngoài London khoảng 8.000 USD/ năm.

Ngoài 3 phần chính trên đây mà bạn cần nắm kĩ thì để có thể đạt đủ điều kiện du học tại Anh, về bước chuẩn bị bạn cũng cần lưu ý một số thông tin sau:
- Chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo độ chính xác của thông tin mà bạn cung cấp khi nộp đơn xin visa du học Anh. Càng chuẩn bị sớm trước khi lên đường, bạn sẽ càng có nhiều thời gian hoàn thiện bộ hồ sơ, thông qua đó bạn có thể cho cơ quan cấp visa thấy được sự nghiêm túc và quyết tâm của bạn, từ đó nâng cao cơ hội được cấp visa từ phía họ. 
- Ngay từ khi còn ở Việt Nam, bạn nên lập kế hoạch cho việc sinh hoạt trong khi du học của mình càng chi tiết càng tốt. Ví dụ: chọn trường, chọn địa điểm cư trú, hình thức cư trú, các công việc làm thêm, phân bổ thời gian học tập… Những điều này hết sức cần thiết cho bạn tránh khỏi phải bỡ ngỡ khi bước chân đến nước Anh mà không biết mình phải làm gì đầu tiên.

- Tìm hiểu trước và chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc sống khác thời gian biểu với Việt Nam cũng như các nét văn hóa, truyền thống và cách biểu lộ cư xử của người dân bản địa đối với bạn nhằm tránh cảm giác bị hoang mang. Việc này cũng sẽ giúp bạn tự trang bị nhiều kiến thức văn hóa và mau chóng hòa nhập với điều kiện sinh sống mới.

>>> 135 trường đại học Mỹ lọt top 500 trường đại học hàng đầu thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục