Dự trữ ngoại hối của Indonesia vượt ngưỡng 110 tỷ USD

16:04' - 17/08/2016
BNEWS Theo Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), vào cuối tháng 7/2016, dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng lên 111,4 tỷ USD so với mức 109,8 tỷ USD của tháng trước đó.
Dự trữ ngoại hối của Indonesia vượt ngưỡng 110 tỷ USD. Ảnh minh họa: Đỗ Quyên/TTXVN

Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia Agus Martowardojo nhận định: mức dự trữ ngoại hối của nước này tính đến tháng 7/2016 đang ở trong tình trạng tốt. 

Mức dự trữ ngoại hối này đủ để Indonesia có thể trang trải cho 8,5 tháng nhập khẩu. BI nhận định, dự trữ ngoại hối có thể giúp Indonesia duy trì tính bền vững trong tăng trưởng kinh tế trong tương lai. 

Cơ quan Thống kê quốc gia Indonesia vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng trong quý II/2016, nhờ chi tiêu tiêu dùng khởi sắc trong tháng Ramadan (tháng ăn chay của người Hồi giáo) và chi tiêu chính phủ tăng cao. 

Nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong quý II/2016 đã tăng trưởng 5,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn mức dự báo tăng khoảng 5% đưa ra trước đó và mức tăng trưởng 4,92% trong quý I/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục