Dự trữ và sản lượng của Mỹ suy giảm đẩy giá dầu châu Á đi lên

15:45' - 13/10/2017
BNEWS Phiên chiều 13/10, giá dầu châu Á được hỗ trợ bởi các số liệu về sản lượng cũng như dự trữ dầu thô của Mỹ đều đi xuống, cho thấy thị trường năng lượng đang dần “thắt chặt” hơn.
Dự trữ và sản lượng của Mỹ suy giảm đẩy giá dầu châu Á đi lên. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường Singapore, vào lúc 13 giờ 47 phút (giờ Việt Nam), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 41 xu Mỹ (0,8%) lên 51,01 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng thêm 33 xu Mỹ (0,6%) lên mức 56,58 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dự trữ dầu hàng tuần (tính đến tuần kết thúc vào 6/10) giảm 2,7 triệu thùng xuống 462,22 triệu thùng. Sản lượng dầu thô của nước này cũng giảm 81.000 thùng/ngày xuống 9,48 triệu thùng/ngày.

Phiên này, các số liệu về tình hình nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy giá dầu đi lên. Trong tháng 9/2017, Trung Quốc đã nhập khẩu 9 triệu thùng dầu mỗi ngày. Còn trung bình trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Chín, con số này là 8,5 triệu thùng/ngày. Lượng nhập khẩu dầu khổng lồ trên để nhằm phục vụ cho kho dự trữ chiến lược của quốc gia này.

Trung Quốc cũng đã chi khoảng 24 tỷ USD cho việc xây dựng kho dự trữ dầu thô kể từ năm 2015. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hiện nước này đang có 850 triệu thùng dầu trong kho dự trữ.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra vào cuối ngày hôm nay về việc liệu nước Mỹ có duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục