Đức đề xuất hợp tác EU-Bắc Phi để ngăn chặn làn sóng di cư
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere bày tỏ tin tưởng rằng làn sóng người di cư đã chạm "đỉnh", song cần có một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia khu vực Bắc Phi để ngăn chặn số lượng người nhập cư lớn đổ vào châu lục này trong tương lai.
Đức, nước đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn và nhập cư trong năm ngoái, cho biết số lượng người di cư đã giảm mạnh xuống mức trung bình 140 người/ngày tại khu vực biên giới giáp với Áo, sau khi các nước Balkan tuyên bố đóng lại tuyến đường trung chuyển người di cư qua các nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Đức nói thêm rằng bên cạnh việc thực thi thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ, EU cần tìm thêm các phương án dự phòng tương tự nếu làn sóng người di cư chuyển hướng sang các tuyến đường vào châu Âu khác thông qua Libya và Italy.
Ông Thomas de Maiziere đề xuất đàm phán với các quốc gia Bắc Phi về tiếp nhận người tị nạn từ Italy để đổi lại các chương trình cứu trợ nhân đạo.
Nhận định trên của ông Thomas de Maiziere được đưa ra chỉ một ngày trước khi Thoả thuận hành động chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU về khủng hoảng người di cư có hiệu lực (4/4). Theo đó, các trường hợp người tị nạn tới Hy Lạp từ 20/3 sẽ bị trục xuất trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trái lại, các nước EU cũng sẽ phải tiếp nhận lại số trường hợp tương ứng người Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, cơ chế trục xuất/tiếp nhận trở lại này bắt đầu tiến hành từ 4/4 và theo đó, châu Âu có thể tiếp nhận tối đa 72.000 người.
Theo kế hoạch, từ 4-6/4, sẽ có khoảng 750 người tị nạn đầu tiên từ đảo Lesbos của Hy Lạp được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một số nước như Đức, Pháp, Hà Lan, Phần Lan và Bồ Đào Nha sẽ là những nước EU đầu tiên tiếp nhận người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong đợt triển khai đầu tiên này, các nước châu Âu nêu trên sẽ tiếp nhận mỗi nước khoảng 1.600 người, sau đó, Đức sẵn sàng tiếp nhận thêm 13.500 trường hợp nữa. Hiện chưa rõ số lượng người tị nạn sẽ được tiếp nhận ở các nước châu Âu khác.
Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này ưu tiên tiếp nhận các trường hợp gia đình có con nhỏ và trong ngày 4/4 sẽ có khoảng 40 người tới Đức.
Các trường hợp này sẽ được đưa bằng đường hàng không tới thẳng sân bay Hannover và tiếp tục được đưa tới trại tiếp nhận Friedland thuộc bang Niedersachsen. Từ đây, người tị nạn sẽ được phân bổ tới các bang của Đức.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Hy Lạp bắt đầu đưa người di cư trở lại Thổ Nhĩ Kỳ
13:32' - 04/04/2016
Sáng 4/4, hàng trăm người di cư đã được đưa tới các cảng biển Lesbos của Hy Lạp để chuẩn bị trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn thoả thuận tị nạn EU-Thổ Nhĩ Kỳ
17:25' - 02/04/2016
Tối 1/4, Quốc hội Hy Lạp đã bật đèn xanh cho việc đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: 500 người di cư đầu tiên sẽ được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ
07:38' - 01/04/2016
Theo kế hoạch, những người được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu tuần tới là người Syria không được cấp quy chế tị nạn và người Afghanistan, Pakistan.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Áo quyết định xét đơn tị nạn ngay tại biên giới
15:39' - 31/03/2016
Ngày 30/3, Áo tuyên bố tiếp tục siết chặt các điều kiện xét đơn tị nạn và đẩy nhanh giải quyết hồ sơ người tị nạn ngay tại biên giới nhằm hạn chế số người tị nạn vào nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23' - 19/04/2024
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37' - 19/04/2024
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15' - 19/04/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01' - 19/04/2024
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53' - 19/04/2024
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52' - 19/04/2024
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.