Đức gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới

09:41' - 12/02/2016
BNEWS Trong bối cảnh dòng người di cư không có dấu hiệu giảm nhiệt, Bộ Nội vụ Đức đã quyết định kéo dài việc kiểm soát biên giới thêm 3 tháng.

Hiệp ước Schengen có nguy cơ đổ vỡ vì Đức và nhiều nước tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới. Ảnh: Reuters

Theo đó, lệnh kiểm soát biên giới theo dự kiến kết thúc vào giữa tháng 2/2016 sẽ kéo dài ít nhất là tới giữa tháng 5/2016. Bộ Nội vụ Đức đã thông báo quyết định này cho Ủy ban Liên minh châu Âu (EC) và các nước trong khu vực Shengen. 

Trọng tâm của kế hoạch kiểm soát thời gian tới tiếp tục là đường biên giới với Áo. Đức cũng đã thông báo cho Áo về kế hoạch này và được sự đồng thuận của phía Áo. Hai bên cho biết nhất trí về việc thực hiện Điều 23 trong Bộ quy tắc Shengen, trong đó kiểm soát biên giới được triển khai khi “có nguy cơ nghiêm trọng tới trật tự công công và an ninh nội địa”. 

Đức bắt đầu công bố các biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 13/9/2015 và cho tới nay đã gia hạn nhiều lần. Việc kiểm soát biên giới của nhiều nước châu Âu kéo dài liên tục nhiều tháng đang dần làm cho khu vực tự do đi Shengen trở nên mất hiệu lực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục