Đức sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt tại sân bay và nhà ga

20:09' - 21/08/2016
BNEWS Đức sẽ sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt tại các ga tàu hỏa và sân bay để giúp nhận diện các đối tượng tình nghi khủng bố sau hai vụ tấn công kinh hoàng xảy ra ra tại nước này hồi tháng trước.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. Ảnh: Reuters

Đây là thông tin được Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere tiết lộ trong ngày 21/8.

Trả lời phỏng vấn báo chí Đức, ông Maiziere cho biết hiện có phần mềm kết nối mạng Internet có thể xác định những người trong các bức ảnh là cảnh sát hay người nổi tiếng.

Do đó, Đức muốn công nghệ nhận dạng khuôn mặt này sẽ được cài đặt vào các camera tại nhiều sân bay và nhà ga, nơi có đông người tụ tập trên cả nước. Ông Maiziere cho biết nếu đối tượng tình nghi xuất hiện, phần mềm này sẽ nhanh chóng phát hiện và báo động cho toàn hệ thống.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết một hệ thống tương tự cũng đã được thử nghiệm để phát hiện các hành lý vô chủ, chỉ vài phút sau khi camera thông báo thông tin. Hiện một số nước khác cũng đang xem xét áp dụng công nghệ này.

Đức đang duy trì mức cảnh báo an ninh đối với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ sau khi các phần tử thuộc nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận thực hiện hai vụ tấn công liên tiếp trong tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, ngày 18/7, một thiếu niên tị nạn, 17 tuổi, gốc Afghanistan, đến Đức một mình, đã dùng rìu và dao tấn công hành khách trên một chuyến tàu liên tỉnh từ Treuchlingen tới Wuerzburg, bang Bavaria, khiến ít nhất 15 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Chỉ vài ngày sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra vào đêm 24/7 trong một lễ hội âm nhạc diễn tại thành phố Ansbach, làm chính hung thủ 27 tuổi người đến từ Syria thiệt mạng và 20 người bị thương./.

>>> Vấn đề chống khủng bố: Đức yêu cầu Facebook hợp tác

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục