Dừng cấp phép cho trẻ em chạy trốn bạo lực nhập cư vào Mỹ

08:54' - 18/08/2017
BNEWS Bộ An ninh Nội địa Mỹ mới đây thông báo đã kết thúc chương trình cho phép những trẻ em chạy trốn bạo lực từ El Salvador, Guatemala và Honduras được nhập cư ở nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong một thông báo trên Công báo Liên bang, chính phủ Mỹ khẳng định sẽ không tiếp tục cấp giấy phép có điều kiện theo Chương trình Trẻ em Trung Mỹ (CAM).

CAM được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2014 dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, nhằm hỗ trợ hàng chục nghìn trẻ em không thân nhân và trẻ em các gia đình Trung Mỹ vượt biên vào Mỹ qua đường Mexico.

Chương trình này cho phép trẻ em dưới 21 tuổi có cha mẹ sống hợp pháp tại Mỹ được yêu cầu phỏng vấn và nộp đơn xin quy chế tị nạn trước khi tới Mỹ.

Tuy nhiên, sắc lệnh an ninh biên giới mới được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi nhậm chức đã hủy bỏ toàn bộ các đơn đề nghị đang chờ được phê duyệt của hơn 2.700 trẻ em, trong đó phần lớn đến từ El Salvador.

Ngoài ra, theo sắc lệnh này, những trường hợp đã được cấp giấy phép sẽ phải xin cấp lại sau khi hết hạn 2 năm, và chỉ được gia hạn khi có thể chứng minh ¨có nhu cầu nhân đạo khẩn cấp hoặc có động cơ mang lại công ích đáng kể¨.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, tới ngày 4/8, đã có hơn 1.500 trẻ em và người thân ở Trung Mỹ đã đến Mỹ để trở thành người tị nạn theo chương trình CAM trong tổng số hơn 13.000 người nộp đơn./.

>>>Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp kiểm soát biên giới và người nhập cư trái phép

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục