Dùng trực thăng đưa bệnh nhân bị vỡ ruột thừa từ Bạch Long Vĩ về BV Bạch Mai điều trị

21:44' - 21/09/2016
BNEWS Xe cấp cứu cùng kíp cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân đưa về làm thủ tục nhập viện an toàn.
Đưa bệnh nhân lên máy bay trực thăng về đất liền điều trị. Ảnh: TTXVN phát 

Vào lúc 16 giờ ngày 21/9, máy bay trực thăng chở bệnh nhân Nguyễn Đức Hải (sau khi đã được Trung tâm Y tế dân y Bạch Long Vĩ mổ cấp cứu do ruột thừa vỡ giờ thứ 24) từ huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội sau hơn 1 giờ bay. Xe cấp cứu cùng kíp cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân đưa về làm thủ tục nhập viện an toàn.
Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Trung tâm Y tế dân y Bạch Long Vĩ về tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Nguyễn Đức Hải, ngày 21/9, UBND huyện đã gửi Công văn số 96/UBND-VX "về việc hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nặng từ đảo Bạch Long Vĩ về đất liền bằng máy bay trực thăng" đến Bộ Y tế.
Trưa cùng ngày, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ, Bộ Y tế đã có Công văn khẩn cấp gửi đến Bộ Quốc phòng và Bệnh viện Bạch Mai "Về việc xin hỗ trợ phương tiện trực thăng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng về thành phố Hà Nội"
Công văn nêu rõ: "Qua tình trạng bệnh nhân, điều kiện trang thiết bị của cơ sở y tế tại huyện đảo và ý kiến các chuyên gia y tế, để kịp thời cứu tính mạng của bệnh nhân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Đức Hải từ huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng về sân bay Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lực lượng sẵn sàng đón bệnh nhân tại sân bay Bạch Mai và tiếp nhận điều trị."
Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 20/9, Trung tâm Y tế dân y Bạch Long Vĩ đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức Hải, 34 tuổi, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang đánh cá tại ngư trường vịnh Bắc Bộ bị đau bụng cấp xin vào huyện đảo cấp cứu.
Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã hội chẩn và chẩn đoán: bệnh nhân Nguyễn Đức Hải bị viêm phúc mạc ruột thừa nghi do ruột thừa vỡ giờ thứ 24/trên tiền sử bệnh nhân bị hở van động mạch chủ, huyết áp cao.

Ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao do bệnh nhân đến viện trong giai đoạn cuối của viêm ruột thừa cấp, có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc rõ, kèm nguy cơ của bệnh tim mạch mạn tính. Đặc biệt, trong điều kiện huyện đảo xa, gió mùa cấp 5, cấp 6, biển động, không thể chuyển bệnh nhân vào đất liền.
Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vĩ và xin hỗ trợ y tế từ xa của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho ý kiến hội chẩn và chỉ đạo từ xa cho kíp phẫu thuật, gây mê của huyện đảo.

Sau khi thống nhất chẩn đoán và phương pháp xử lý của các chuyên gia y tế đầu ngành, Trung tâm Y tế dân y Bạch Long Vĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo, đảm bảo dự trù phương án máu, thuốc mê, kháng sinh liều cao... Sau 1h30 phút, ca mổ kết thúc thành công.
Cứu người bệnh trong điều kiện Trung tâm Y tế dân y Bạch Long Vĩ còn gặp nhiều khó khăn do mới được thành lập, đang kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực, thuốc, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, hạn chế, lại là đơn vị y tế tuyến đảo xa, độc lập, khẳng định sự quyết đoán, trình độ chuyên môn vững, hết lòng vì người bệnh của tập thể y, bác sĩ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục