EIA: Nhiên liệu hóa thạch vẫn chi phối tổng mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ

21:52' - 04/07/2018
BNEWS Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 3/7 công bố báo cáo cho hay, tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch trong tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Mỹ năm 2017 đạt hơn 80%, mức thấp nhất kể từ năm 1902.

Theo EIA, nhiên liệu hóa thạch (gồm xăng, khí tự nhiên và than đá) luôn chiếm ít nhất 80% tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ trong hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, năm 2017 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của Mỹ sụt giảm, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ than đá và khí tự nhiên suy yếu.
Lượng tiêu thụ than đá của Mỹ trong năm 2017 giảm 2,5% so với năm trước đó. Song con số này vẫn khiêm tốn hơn các mức giảm 13,6% và 8,5% của năm 2015 và 2016. Trong khi đó, lượng tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ giảm 1,4% năm 2017, đi ngược với xu hướng tăng của những năm gần đây.

Tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ tăng trưởng tám trên 10 năm qua do lĩnh vực sản xuất điện tiêu thụ nhiều khí đốt hơn. Tính trong giai đoạn từ năm 2005 tới năm 2017, tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ tăng 24%.
Không giống với than đá và khí tự nhiên, tiêu thụ xăng của Mỹ trong năm ngoái lại gia tăng, song vẫn thấp hơn 10% so với mức “đỉnh” xác lập năm 2005. Xăng là loại nhiên liệu được tiêu thụ mạnh nhất tại Mỹ kể từ năm 1950.
Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng mức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ năm 2017 là 11,3%, mức cao nhất kể từ cuối những năm 1910. Đà tăng trưởng mạnh nhất trong thập kỷ qua thuộc về năng lượng Mặt Trời và phong điện.

>>>IEA: Nguồn cung dầu của Mỹ sẽ đáp ứng 80% mức tăng về nhu cầu thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục