EU, Australia tiến hành thảo luận về FTA song phương

16:23' - 18/06/2018
BNEWS Ngày 18/6, giới chức Australia và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.
Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/6, giới chức Australia và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, mở đường cho thị trường 500 triệu người tiêu dùng tiếp cận rộng rãi hơn các sản phẩm của Australia.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom, người đang có chuyến thăm thủ đô Caberra, đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julie Bishop cùng các thành viên cấp cao khác trong Chính phủ Australia.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Bishop, Ủy viên Malmstrom đã nhấn mạnh vào thời điểm này, hai bên thực sự cần phát đi những tín hiệu tích cực về sự tin tưởng vào thương mại mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Bishop khẳng định các cuộc thảo luận về thương mại tự do là một cơ hội để đặt ra "một tiêu chuẩn vàng" cho các thỏa thuận thương mại.

Đó cũng là cơ hội để Australia phát đi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới khẳng định cam kết của Australia và EU đối với thương mại cởi mở, thị trường tự do và các nguyên tắc minh bạch.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Australia, Steve Ciobo, đã chỉ ra tiềm năng đối với thị trường việc làm của Australia. Ông nhấn mạnh việc ngày càng nhiều sản phẩm và dịch vụ của Australia được xuất khẩu ra thế giới sẽ kéo theo sự gia tăng số lượng việc làm dành cho người dân nước này.

Dự kiến, vòng đàm phán đầu tiên về FTA Australia - EU sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào đầu tháng Bảy tới. Vấn đề thuế quan đối với hàng nông sản nhiều khả năng sẽ là một nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán này, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu như thịt bò, thịt cừu và bơ sữa của Australia.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Australia với kim ngạch hơn 100 tỷ USD. Các lĩnh vực có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ FTA bao gồm nông nghiệp, phụ tùng ô tô, máy móc, hóa chất, thực phẩm chế biến và dịch vụ./.

Xem thêm:

>>Ngoại trưởng Mỹ, Canada trao đổi về NAFTA và các vấn đề nóng

>>Mỹ đánh thuế ô tô nhập khẩu vì lý do an ninh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục