Ford có thể không đạt mục tiêu lợi nhuận

22:01' - 07/08/2016
BNEWS Hãng chế tạo ô tô Ford (Mỹ) có thể không đạt được mục tiêu lợi nhuận năm 2016 do thị trường ô tô Mỹ đang hạ nhiệt. Mức chiết khấu cao hơn tại thị trường Bắc Mỹ sẽ thu hẹp lợi nhuận của hãng.
Ford có thể không đạt mục tiêu lợi nhuận. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, những tác động từ cú sốc Brexit (việc nước Anh rời Liên minh châu Âu) và sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc cũng sẽ “phủ mây đen” lên triển vọng lợi nhuận và động thái tung ra các mẫu xe đắt tiền trong nửa cuối năm 2016. Ford cho biết họ đang đối mặt với các rủi ro trong nỗ lực đạt mục tiêu lợi nhuận đã đề ra, khi lợi nhuận trong quý II/2016 đã giảm 8,8% xuống 2 tỷ USD. 

Ford nhất trí với một số chuyên gia trong ngành rằng thị trường ô tô Mỹ sẽ gặp “vấn đề” sau khi doanh số bán cán mốc 17,5 triệu xe năm 2015, mức đỉnh trong nhiều năm, nhờ doanh số bán của dòng xe thể thao và các mẫu xe có kích thước lớn tăng mạnh. Một phần lý do khiến Ford tỏ ra bi quan hơn về triển vọng tăng trưởng của thị trường “xế hộp” là vì dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 1,9-2,3% trong năm nay, giảm so với dự báo tăng 2,1-2,6% đưa ra hồi tháng 4/2016. 

Ngoài ra, Ford cảnh báo Brexit có thể khiến kết quả kinh doanh của Ford giảm khoảng 200 triệu USD trong năm 2016 và 400-500 triệu USD trong năm 2017, do đồng bảng giảm mạnh. Giám đốc điều hành Ford, Mark Fields dự báo doanh số bán xe tại nước Anh cho đến cuối năm nay có thể giảm 5-10%, do tác động của Brexit.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục