Ford Motor chú trọng đầu tư vào công nghệ mới

07:21' - 07/12/2016
BNEWS Ford cho biết sẽ phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu loại 10 năm với lợi tức 4,356% và 1,3 tỷ USD trái phiếu loại 30 năm với lợi tức 5,291% với mục đích tăng vốn đầu tư vào công nghệ mới.
Ford Motor Co tăng cường đầu tư vào công nghệ mới. Ảnh: reuters

Ford Motor Co., nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu của Mỹ, dự kiến sẽ phát hành các trái phiếu dài hạn để huy động thêm 2,8 tỷ USD nhằm giúp Ford tăng vốn đầu tư vào công nghệ mới, bao gồm cả công nghệ xe tự hành.

Chủ tịch phụ trách khu vực châu Mỹ của Forrd, Joe Hinrichs cho biết số tiền kể trên sẽ được sử dụng phần lớn để đầy tư vào các công nghệ mới, bao gồm xe điện, xe tự lái và những dịch vụ chia sẻ xe ô tô đi chung.

Ford cho biết sẽ phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu loại 10 năm với lợi tức 4,356% và 1,3 tỷ USD trái phiếu loại 30 năm với lợi tức 5,291%.

Mặc dù Ford đã tạo nên dòng xe thể thao đa dụng (SUV) khoảng 2 thập kỷ trước, nhưng hiện General Motors Co. (Mỹ) đã chiếm lĩnh thị phần dòng SUV cỡ lớn tại Mỹ những năm gần đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục