Ford sẽ mở nhà máy sản xuất xe nhỏ ở Mexico

07:28' - 07/04/2016
BNEWS Ford Motor Company, một trong ba "đại gia" trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ, cho biết sẽ đầu tư 1,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới sản xuất dòng xe nhỏ ở Mexico.
Ford sẽ mở nhà máy sản xuất xe nhỏ tại Mexico trong năm nay. Ảnh: Reuters

Nhà máy mới của Ford có vị trí ở San Luis Potosi và dự kiến sẽ tạo thêm 2.800 việc làm trực tiếp cho đến năm 2020.

Ford sẽ khởi công xây dựng nhà máy vào giữa năm nay và dự kiến xuất xưởng xe mới trong năm 2018. Nhà máy mới này là một phần của kế hoạch sản xuất dòng xe One Ford nhằm phục vụ thị trường toàn cầu và nâng mức tăng trưởng lợi nhuận.

Mexico là địa điểm sản xuất xe lớn thứ tư của Ford sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Ford sẽ xuất khẩu xe sản xuất tại Mexico sang thị trường Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, và hầu hết khu vực Nam Mỹ.

Nhà chế tạo ô tô Mỹ này cũng đặt mục tiêu trong năm 2016 sẽ đạt lợi nhuận cao hơn năm 2015. Trong ba năm qua, hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ford tại châu Âu đã được cải thiện, chuyển từ tình trạng thua lỗ sâu sang đạt lợi nhuận 259 triệu USD năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục