Gần 70 nhà thầu tham gia phiên đấu giá gạo đầu năm của Chính phủ Thái Lan

11:24' - 21/02/2017
BNEWS Có tổng cộng 66 nhà thầu đã tham gia phiên đấu giá 2,87 triệu tấn gạo trong kho của Chính phủ Thái Lan.
Thái Lan đẩy mạnh bán gạo dự trữ. Ảnh: englishnews.thaipbs.or.th

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, việc nhiều nhà thầu tham gia phiên đấu giá gạo cho thấy nhu cầu cao trong thị trường gạo hiện nay cũng như nhiều loại gạo còn phù hợp cho tiêu dùng.

Sau phiên đấu thầu, đã có 48 nhà thầu được chọn đang được đề nghị mức giá cao nhất lên tới 18,58 tỷ bạt (khoảng 5,4 tỷ USD) cho 2,03 triệu tấn gạo.

Theo Cục Ngoại thương Bộ Thương mại Thái Lan, các loại gạo được quan tâm bao gồm gạo Hom Mali có khối lượng 745.236 tấn, chiếm 26,1%; gạo trắng 5% tấm, khối lượng 479.761 tấn, chiếm 16,8%.

Các nhà thầu đã thể hiện mong muốn mua gạo trước khi vụ thu hoạch bắt đầu. Kết quả đấu giá dự kiến sẽ được công bố ngày vào cuối tháng, sau đó sẽ được đệ trình ủy ban gạo quốc gia xem xét thông qua.

Trường hợp một số loại gạo phù hợp tiêu dùng vẫn còn, bộ sẽ xem xét mở phiên đấu giá tiếp. Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ vận chuyển 200.000 tấn gạo cho Trung Quốc theo hợp đồng cấp chính phủ 1 triệu tấn.

Cuối tháng 1, nước này cũng đã vận chuyển 100.000 tấn đầu tiên cho Trung Quốc theo thỏa thuận này. Như vậy, Thái Lan sẽ bán tất cả 300.000 tấn gạo trị giá 4 tỷ bạt cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm. Khoảng 200.000 tấn nữa sẽ được vận chuyển trong tháng 3 và tháng 4.

Cũng theo thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan, từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn gạo trị giá 28,6 tỷ bạt, tăng 9,9% về khối lượng và 7,4% giá trị so với cùng kỳ năm 2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục