GDP của các nước OECD tăng 0,6% trong quý III/2016

16:41' - 22/11/2016
BNEWS Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 21/11 công bố báo cáo cho thấy, GDP của các nước thuộc OECD đã tăng gấp đôi, từ 0,3% trong quý II trước đó lên 0,6% trong quý III/2016.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I/2016 cao hơn dự báo. Ảnh: reuters

Cụ thể, kinh tế Mỹ đã tăng từ 0,4% lên 0,7% trong quý III/2016. Còn GDP của Nhật Bản đạt mức tăng 0,5%, cao hơn so với con số 0,2% trong quý trước đó.

Tốc độ tăng trưởng của Italy và Pháp đều được cải thiện, lần lượt tăng từ mức 0% và - 0,1% trong quý II/2016 lên mức 0,3% và 0,2% trong quý III vừa qua.

Trong khi đó, hai nền kinh tế lớn khác trong OECD là Vương quốc Anh và Đức đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại, lần lượt ở mức 0,5% và 0,2%, thấp hơn so với con số 0,7% và 0,4% trong quý II/2016.

Cũng theo báo cáo của OECD, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng euro duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 0,4% và 0,3%.

So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của OECD trong quý III/2016 tăng 1,7%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục