GE dự kiến thu về 4 tỷ USD từ đợt chuyển nhượng tài sản đầu tiên

20:37' - 22/02/2018
BNEWS Jamie Miller, Giám đốc phụ trách tài chính General Electric Co (GE, Mỹ) phát biểu mới đây cho hay, GE dự kiến thu về 4 tỷ USD đầu tiên trong kế hoạch chuyển nhượng 20 tỷ USD các tài sản của tập đoàn.

Tuy nhiên, Giám đốc Jamie Miller bác bỏ tin đồn về khả năng GE bán cổ phần để huy động vốn.

Phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư ở Miami, Giám đốc tài chính Miller mặc dù không công bố chi tiết về kế hoạch bán tài sản của GE, nhưng khẳng định rằng việc chuyển nhượng tài sản sẽ không tác động đến dòng tiền mặt của GE trong năm 2018.

GE dự kiến bán mảng vận tải hiện đang sản xuất đầu máy xe lửa, một bộ phận sản xuất bóng đèn nổi tiếng của tập đoàn, và một đơn vị phụ trách bán động cơ, máy phát điện, thiết bị lưới điện,...

Tuy nhiên, bà Miller cũng cho hay GE không có kế hoạch bán tháo 62,5% cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi một sự thay đổi lớn sau hơn một thập niên nản lòng với lợi nhuận thấp của hãng sản xuất thiết bị y tế, động cơ máy bay, nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác đã 125 năm tuổi này./.

Xem thêm:

>>>GE tin tưởng vào sức tăng trưởng của thị trường Trung Quốc

>>>Giá trị tài sản của GE sẽ giảm hơn 20 tỷ USD​

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục