Geneva đóng băng các tài khoản liên quan đến FIFA

19:54' - 17/12/2015
BNEWS Ngày 17/12, Bộ Tư pháp Thụy Sỹ (FOJ) đã đóng băng tài khoản hàng chục triệu franc Thụy Sỹ liên quan đến FIFA nhằm hỗ trợ điều tra tham nhũng tại tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Folco Galli xác nhận Chính quyền Mỹ đã yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến 50 tài khoản tại 10 ngân hàng khác nhau, được cho là nhận số tiền tham nhũng.

Tờ báo Tages-Anzeiger của Thụy Sỹ đưa tin, số tiền bị phong tỏa từ 50 đến 100 triệu franc.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đã bị đình chỉ công tác do nghi ngờ có liên quan đến vụ tham nhũng này. Ảnh: Telegraph

Cơ quan điều tra Mỹ đã phanh phui vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo đó, trong vòng 24 năm, các quan chức FIFA đã nhận tới 150 triệu USD tiền hối lộ. Cho đến nay, 14 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của tổ chức này đã bị bắt giữ.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini cũng đã bị Uỷ ban Đạo đức của FIFA đình chỉ công tác và đối mặt với nguy cơ bị cấm hoạt động bóng đá trong 7 năm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục