Giá dầu châu Á giảm do sản lượng dầu của Mỹ khá cao

17:15' - 21/08/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 21/8, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do sản lượng dầu của Mỹ đi lên, mặc dù lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 13% kể từ tháng Ba.
Giá dầu châu Á giảm do sản lượng dầu của Mỹ khá cao. Ảnh: THX/TTXVN
Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4 xu Mỹ (0,1%) so với lúc đóng cửa phiên trước xuống 48,47 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giảm 8 xu (0,2%) xuống 52,64 USD/thùng.
Giới đầu tư cho rằng thị trường dầu phần nào bị tác động bởi sản lượng dầu của Mỹ gia tăng lên chạm mốc 9,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015. Lượng dầu thô thương mại dự trữ của nước này cũng đã giảm gần 13% từ các mức cao của tháng Ba, xuống còn 466,5 triệu thùng.
Ngân hàng Barclays cho rằng sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng khoảng 850.000 thùng mỗi ngày từ cuối tháng Năm cho đến hết năm nay, và sang năm 2018 sẽ tăng lên khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục