Giá dầu châu Á giảm

17:28' - 09/01/2017
BNEWS Giá dầu châu Á trong phiên giao dịch chiều 9/1 giảm do Iran đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu và Mỹ tăng số lượng giàn khoan tuần thứ 10 liên tiếp.
Giá dầu châu Á giảm. Ảnh: EPA

Tại thị trường Singapore, vào lúc chiều 9/1 giá dầu Brent được giao dịch ở mức 56,70/thùng, giảm 40 xu Mỹ (0,7%) so với lúc đóng cửa phiên trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn giao dịch ở mức 53,59 USD/thùng, giảm 40 xu Mỹ (0,74%).

Theo số liệu của Thomson Reuters Oil Flows, Iran đã xuất khẩu hơn 13 triệu thùng dầu được trữ trong các tàu dầu ngoài khơi của nước này kể từ đầu tháng 10/2016.

Báo cáo từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào 6/1 đã tăng thêm 4 giàn, lên 529 giàn, đánh dấu 10 tuần đi lên liên tiếp.

Điều này càng khiến các thành viên OPEC thêm hoài nghi vào những lợi ích mà họ thu được khi tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục