Giá dầu tiếp tục giảm trên thị trường thế giới

09:07' - 08/03/2017
BNEWS Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh nhà đầu tư nhận định lượng dự trữ dầu của Mỹ có khả năng tăng lên mức cao kỷ lục.
Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/3. Ảnh: EPA

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ công bố thống kê về dự trữ dầu của cường quốc này trong ngày 8/3.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2017 đã giảm 0,06 USD xuống 53,14 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 5/2017 giảm 0,09 USD xuống 55,92 USD/thùng tại London.

Theo thống kê của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, trong tuần kết thúc vào ngày 3/3/2017, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng thêm 7 giàn lên 609 giàn - mức cao nhất kể từ tháng 10/2015.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng khoảng 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2022.

Trong bản phân tích “Thị trường dầu mỏ 2017” mà IEA vừa công bố, cơ quan này cho rằng ngay cả khi giá dầu chỉ dao động trong khoảng 60 USD/thùng thì sản lượng dầu đá phiến của Mỹ vẫn sẽ gia tăng trong thời gian tới.

>>>Giá dầu thế giới giảm do lo ngại nguồn cung quá dư thừa

>>>Kho dầu dự trữ Mỹ cao kỷ lục đẩy giá dầu thế giới đi xuống

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục