Giá dầu Brent để mất ngưỡng 50 USD/thùng

15:50' - 02/06/2017
BNEWS Giá dầu châu Á đã rơi xuống dưới mức 50 USD/thùng trong phiên chiều 2/6 do những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Cụ thể tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), vào lúc 14 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn đã giảm 1,7% (tương đương 0,8 USD) xuống 49,75 USD/ thùng.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn cũng để mất 1,81% (0,87 USD) và xuống giao dịch tại 47,46 USD/ thùng.

Giá dầu Brent để mất ngưỡng 50 USD/thùng. Ảnh: Venezuelanalysis.com

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã dấy lên những lo ngại về việc hoạt động khai thác dầu đá phiến của nước này sẽ tiếp tục gia tăng, khiến tình trạng dư cung trên thị trường thế giới càng trở nên trầm trọng hơn.

Trong tuần trước, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức 9,34 triệu thùng/ngày, tăng gần 500.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tuần trước, các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã quyết định sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ thêm chín tháng nữa (tới hết tháng 3/2018), nhằm tái cân bằng thị trường "vàng đen".

Tuy nhiên, giá dầu đã “lao dốc” tới 7,5% kể từ khi quyết định trên được đưa ra do các nhà đầu tư kỳ vọng các nước tham gia thỏa thuận của OPEC sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ nhiều hơn con số 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng hiện nay, và thời gian cắt giảm cũng cần dài hơn.

Bên cạnh đó, nỗ lực cân bằng thị trường “vàng đen” của OPEC cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn cung dầu thô ngày càng lớn từ Nigeria và Libya – 2 nước được miễn tham gia chương trình cắt giảm sản lượng của khối này.

>>>Giá dầu thế giới không biến động nhiều

>>>Sản lượng dầu tăng của Mỹ tiếp tục tác động thị trường dầu mỏ

>>>Giá dầu thế giới giảm gần 5% sau quyết định của OPEC

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục